Kết quả tìm kiếm cho "về chấm dứt chiến tranh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1583
Trưa 25/5, tại Kuala Lumpur, trong chương trình thăm chính thức Malaysia và dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Lãnh đạo và Đối tác ASEAN. Tại Diễn đàn, Viện Nghiên cứu chiến lược châu Á - Thái Bình Dương (KSI) đã vinh danh Thủ tướng là Nhà Lãnh đạo ASEAN tiêu biểu năm 2025.
Phát biểu trong những phiên thảo luận kín, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir nhận định “áp lực quân sự đã tạo ra các điều kiện phù hợp” để Hamas chấp nhận trao trả con tin.
Đầu tư công không chỉ là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô, mà còn là đòn bẩy chiến lược để tạo dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, khơi thông các điểm nghẽn phát triển và dẫn dắt dòng vốn xã hội. Trong điều kiện nguồn lực quốc gia còn hạn hẹp, đầu tư công càng mang ý nghĩa quyết định: không chỉ để xây dựng những con đường, cây cầu hay bệnh viện, mà còn để tạo ra niềm tin, công ăn việc làm và động lực phục hồi – tăng trưởng kinh tế.
Theo hãng thông tấn RIA của Nga, ngày 19/5, Điện Kremlin đã chính thức đưa ra thông báo về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.
Ngày 18/5, Giáo hoàng Leo XIV chính thức nhậm chức trong Thánh lễ long trọng tại Vatican thu hút hàng chục nghìn tín hữu và nhiều nguyên thủ quốc gia.
60 năm trước, ngày 10/5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc thiêng liêng, mà Người khiêm tốn cho rằng “Mấy lời để lại”. Mấy lời ấy, là lời tận đáy lòng của một người trọn đời vì nước, vì dân, “nâng niu tất cả, chỉ quên mình”.
Nghị quyết 68 đề ra mục tiêu đến 2030 có 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55–58% GDP, 35-40% ngân sách, tạo 84-85% việc làm. Những mục tiêu khát vọng này đòi hỏi nỗ lực quyết liệt của cả hệ thống chính trị - từ Trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến tư.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã có những thay đổi trong cách tiếp cận với Ukraine, nhất là sau khi thỏa thuận khoảng sản được hai bên ký kết.
Tân Giáo hoàng Leo XIV đã trở lại ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Peter lần đầu tiên kể từ khi được bầu, mang theo thông điệp hòa bình.
Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrey Sibiga, tuyên bố Kiev sẵn sàng thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện kéo dài 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5, trong cuộc xung đột với Nga.
Trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm chính là kim chỉ nam thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quyết tâm chỉ đạo của người đứng đầu Đảng trong triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới thể chế và pháp luật của đất nước.